Karaoke tại gia - nỗi ám ảnh của xóm giềng

Thứ ba, 12/12/2017 09:46

Với nhiều gia đình, karaoke tại gia là một loại hình giải trí đáp ứng nhu cầu vui chơi, ca hát một cách nhanh và tiện lợi nhất. Tuy nhiên, với một số người, những cuộc vui không giờ giấc, không biết giới hạn đúng lúc, âm thanh quá to khiến karaoke gia đình trở thành nỗi ám ảnh của hàng xóm, láng giềng. Nói ra thì ngại vì làm mất lòng hàng xóm, rồi phát sinh mâu thuẫn, còn không nói thì bực bội, ức chế trong lòng...

Hành vi gây tiếng ồn là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường và nếu gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hát karaoke tại nhà phải tuân theo những chuẩn mực văn hóa, không gây tiếng ồn cho những nhà xung quanh. Tại Nghị định 179/2013 của Chính phủ (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường) quy định hành vi gây tiếng ồn tùy mức độ có thể bị xử lý phạt tiền từ 1-160 triệu đồng... Rõ ràng, quy định xử phạt về "ô nhiễm tiếng ồn" là vậy nhưng chủ yếu để xử phạt các cơ sở kinh doanh, riêng với karaoke gia đình, karaoke "di động" thì việc xử phạt còn khá lỏng lẻo, lúng túng, không có chế tài rõ ràng, bởi để có cơ sở xử phạt thì phải đo tiếng ồn có vượt ngưỡng cho phép hay không, nhưng thực tế hiện nay thiết bị đo tiếng ồn ở các địa phường còn thiếu.

Vui hát, buồn cũng hát, nhậu vào là hát, thì cả xóm phải chịu cảnh "tra tấn" của những âm thanh từ loại hình karaoke. Bạn đọc Phạm Thu H. (H. Hòa Vang) chia sẻ: "Nhà hàng xóm có dàn karaoke là cả xóm "đinh tai nhức óc", họ chỉ biết bản thân mà không quan tâm đến những người xung quanh. Vui vẻ cũng có lúc, chứ cứ hở ra là hát thì... dở quá. Chúng tôi đi làm cả ngày mệt mỏi, được nghỉ ngơi tí buổi trưa, buổi tối thì là lúc họ rảnh nên họ hát... góp ý thì mất lòng, mâu thuẫn, còn không nói thì ồn ào, bức bối không chịu được". Khi bị "tra tấn" bởi hành vi hát karaoke ồn ào của hàng xóm, người dân có thể làm đơn khiếu nại đến UBND cấp xã, phường để yêu cầu họ chấm dứt hành vi gây tiếng ồn.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, thời gian gần đây, rất nhiều các vụ việc đau lòng xảy ra, kẻ vào tù, người thiệt mạng chỉ vì... bức xúc tiếng nhạc, karaoke quá to, ồn ào, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ca hát, văn nghệ là nhu cầu chính đáng của người dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giao lưu, kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì để nói, nếu như những cuộc vui âm nhạc chỉ diễn ra vào những ngày nghỉ cuối tuần, hoặc có giờ giấc hợp lý. Nhưng không phải vậy, trong khu dân cư ngày càng có nhiều "bữa tiệc âm nhạc" kéo dài từ trưa đến tận đêm khuya, trở thành nỗi ám ảnh của những người xung quanh. Theo quy định về  việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi gây tiếng ồn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người là những hành vi vi phạm pháp luật, phải chịu xử phạt hành chính theo quy định. Tuy nhiên, việc xử lý gặp không ít  khó khăn. Nhiều lãnh đạo phường thừa nhận rằng khi có phản ảnh về tiếng ồn, tổ dân phố cũng xuống tận nơi, kiểm tra nhưng thường chỉ áp dụng biện pháp nhắc nhở. Trong khi đó, người vi phạm thường đối phó một cách dễ dàng là vặn nhỏ âm thanh hay tắt nhạc khi có đoàn kiểm tra đến, nhưng sau đó, vẫn đâu vào đấy. Và trên thực tế việc triển khai xử phạt còn chưa nghiêm khắc, chưa có tính răn đe đối với người vi phạm. Vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền cần phải mạnh tay hơn trong việc xử lý, chế tài hành vi vi phạm thực tế để điều chỉnh hành vi của người dân, nhằm đảm bảo sự yên tĩnh cần thiết cho việc học tập, sinh hoạt, làm việc của những người xung quanh.

T.H